Mỹ phạt 70 người sau sự cố B-52

20/10/2007 23:38 GMT+7

Không lực Mỹ hôm 19.10 cho biết đã xử phạt 70 người, trong đó có 4 sĩ quan cấp cao, có liên quan đến vụ pháo đài bay B-52 chở theo tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân bay dọc nước Mỹ hôm 29 - 30.8 vừa qua.

Theo đó, khoảng 66 người bị rút lại quyền được xử lý các loại vũ khí hạt nhân. Thiếu tướng Richard Newton, Phó tham mưu trưởng chịu trách nhiệm về các chiến dịch không quân Mỹ, đã đưa ra kết quả trên sau cuộc điều tra kéo dài 6 tuần về vụ một chiếc B-52 đã chở nhầm 6 tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân W80-1 từ Minot (North Dakota) đến Barksdale (Louisiana). Lẽ ra, đầu đạn hạt nhân phải được tháo khỏi tên lửa trước khi vận chuyển lên máy bay. Thế nhưng mãi đến 36 giờ sau đó, vụ việc trên mới được phát hiện. Theo một sĩ quan giấu tên, sai phạm trên xảy ra do đội bay đã không tuân theo các quy trình cần thiết để theo dõi tên lửa khi chúng được tháo ra, nạp vào, hoặc di chuyển...

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.