Báo động nạn côn đồ tuổi học sinh

26/10/2006 22:13 GMT+7

Trong vài tháng qua trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra những vụ học sinh dùng hung khí hành hung, thanh toán nhau. Tuy cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc xử lý, nhưng đây vẫn là nỗi lo lắng của phụ huynh và học sinh.

Lúc 6 giờ 30 giờ ngày 21.9, em Nguyễn Hữu Hợp (HS lớp 9A4) Trường bán công Nguyễn Du (Đà Lạt) đang đứng trước hành lang chờ vào tiết học, thì bị một kẻ lạ mặt mặc áo da nâu, quần đen xông tới đâm nhiều nhát vào mông và vai. Hợp được chở đến bệnh viện cấp cứu, còn hung thủ bỏ chạy.

Một số học sinh Trường Nguyễn Du nhận dạng được tên hung thủ thuộc băng Đại Long (Ngã ba chùa). Đến nay công an đã làm rõ kẻ lạ mặt đâm Hợp tên Nhiên (biệt danh là Bum), nguyên là học sinh lớp 8A5 trường Bùi Thị Xuân. Nhiên khai, do Hợp đến gây sự với một người bạn của Nhiên học lớp 9 Trường TH Lam Sơn nên Nhiên phải "cho nó bài học". Tiếp đến ngày 26.9, cũng tại Trường bán công Nguyễn Du, chỉ từ xích mích nhỏ giữa hai học sinh lớp 10B5 là Trần Thạch Hoàng Hữu và Đỗ Văn Phương mà Hữu đã về rủ thêm anh trai mình (làm nghề sửa xe) đến hành hung Phương, thấy vậy Trần Ngọc Huy Hoàng (bạn cùng lớp) vào can ngăn thì bị anh trai của Hữu đánh gãy 2 cái răng, ngay lập tức giám thị nhà trường bắt giữ thủ phạm giao cho công an phường 2.

Cùng ngày 26.9, Nguyễn Anh Long (HS lớp 10, trường trung học Yersin), nghe tin em mình học ở trường Đống Đa bị đánh, Long rủ thêm Hoàng Nhật Nguyên, Nguyễn Ngọc Văn (bạn cùng lớp) vây đánh Hồ Trọng Quyền (SN 1990, ngụ tại 39B Cao Thắng, P.7, Đà Lạt). Long dùng dao xếp đâm 1 nhát vào ngực phải, 2 nhát vào lưng khiến Quyền bị trọng thương. Không chỉ thế, một số bạn của Long (đều là học sinh) nghe tin cũng xách mã tấu rượt theo thị uy khi Quyền được xe chở đến bệnh viện cấp cứu.

Trong buổi sáng khai giảng năm học mới (5.9.2006) tại trường THPT Lâm Hà (huyện Lâm Hà) xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 học sinh cùng trường, Trần Đình Bảo, HS lớp 11A12 vào can ngăn, chẳng may bị một nhát dao đâm xuyên từ má trái qua xoang hàm bên phải, Bảo bị đứt cuống mũi phải đưa đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật lấy dao ra! Chưa hết, đêm 16.9 anh Trần Văn Chúc, SV Trường ĐH Đà Lạt đến bùng binh phun nước nghệ thuật (gần bến xe Đà Lạt) chụp ảnh dạo kiếm thêm tiền học, đã bị một nhóm thợ hình choai choai vây đánh hội đồng, sau đó dùng dao đâm Chúc tới 5 nhát, Chúc bị thương rất nặng phải điều trị tại bệnh viện hơn tháng nay.

Trước đó, đêm 15.9.2006 Nguyễn Duy Sang (17 tuổi) trú tại 280/28 Phan Đình Phùng (Đà Lạt) đến nhà trọ số 17B Thông Thiên Học (Đà Lạt) thăm bạn gái, tại đây Sang bị 3 học viên lớp cao đẳng GTVT III (chi nhánh tại Đà Lạt) gồm Hồ Nhật Hoàng, Nguyễn Đăng Quang (cùng 19 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (21 tuổi) gây sự. Sang liền chạy vào phòng trọ của bạn gái lấy dao đâm Hoàng nhiều nhát vào lưng và vai, sau đó Sang đến cơ quan công an đầu thú, còn Hoàng phải đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. 

Những vụ đâm chém gây thương tích trên, theo công an Đà Lạt, đều do bộc phát cá nhân ở tuổi mới lớn, mà nguyên nhân chỉ từ những xích mích nhỏ. Điều đáng nói là có em còn mang hung khí vào trường học. Thiết nghĩ đã đến lúc gia đình, trường học, cơ quan pháp luật cần có những biện pháp tích cực để ngăn chặn những hành vi côn đồ trong học sinh.

Trung tá Phan Văn Thông (ảnh), Phó trưởng công an TP Đà Lạt: "Trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ở lứa tuổi học sinh, sinh viên gia tăng dịp đầu năm học, Công an TP Đà Lạt và Phòng Giáo dục có thông tư liên tịch để phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong học đường. Công an thành phố phối hợp với các trường học tuyên truyền, giáo dục, rà soát lên danh sách những học sinh chậm tiến, tham gia các băng nhóm. Đồng thời kết hợp với công an các phường tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự soát xét các gia đình có con em tham gia các băng nhóm để lên danh sách, lập hồ sơ giáo dục. Qua Báo Thanh Niên, Công an TP Đà Lạt kêu gọi toàn dân tích cực tố giác kịp thời (qua điện thoại, đơn thư) những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật theo băng nhóm để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, nhằm bảo đảm bình yên, an toàn cho thành phố du lịch".

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.