Mỹ: Cúm A/H1N1 giết nhiều trẻ em

11/10/2009 00:24 GMT+7

Hôm 9.10, các viên chức y tế Mỹ cho biết đã có 19 trẻ nhỏ chết vì cúm A/H1N1 trong tuần qua, nâng tổng số tử vong ở trẻ em vì cúm lên 76 trường hợp, theo AP.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho hay đây là bằng chứng cho thấy virus H1N1 đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và thiếu niên so với người đã trưởng thành. Hãng tin AP dẫn số liệu từ CDC cho thấy các dịch cúm theo mùa giết chết từ 46 đến 88 trẻ em mỗi năm và với đà lây lan như hiện nay cúm A/H1N1 sẽ sớm trở thành nhân tố hàng đầu gây tử vong trẻ em tại Mỹ.

Hiện cúm A/H1N1 đã tấn công 37 tiểu bang tại Mỹ và CDC nói họ không thể thống kê chính xác số người tử vong và nhập viện vì cúm. Từ giữa tuần Mỹ đã bắt đầu chiến dịch chủng ngừa cúm bằng vắc-xin dạng xịt với hơn 3,7 triệu liều đã được đặt hàng. Tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tiêm ngừa cúm mùa cùng lúc với vắc-xin cúm A/H1N1, theo AP. 

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.