Xác ướp bệnh nhân chết vì sốt rét

01/11/2008 21:54 GMT+7

Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện hai xác ướp cổ xưa nhất mà nguyên nhân tử vong là bệnh sốt rét. Hai xác ướp này khoảng 3.500 năm tuổi.

Các nhà khoa học người Đức đã xem xét các mẫu mô xương của gần 100 xác ướp được tìm thấy tại thành phố Thebes thuộc Ai Cập cổ đại mà ngày nay có tên gọi là Luxor. DNA trong hai xác ướp người lớn từ những lăng mộ khác nhau cho thấy dấu vết của ký sinh trùng sốt rét, có thể là nguyên nhân gây chết người. Một đội nghiên cứu khác thuộc Đại học London cũng vừa công bố tìm thấy hai bộ xương khoảng 9.000 năm tuổi, một phụ nữ và một đứa bé. Hai bộ xương này - phát hiện ở vùng bờ biển Israel – có dấu vết nhiễm bệnh lao rất rõ.

Những nghiên cứu khoa học này nhằm mục đích ngăn ngừa những bệnh nhiễm khuẩn mới và tránh sự bùng phát của những căn bệnh cũ. Hằng năm có cả triệu người chết vì bệnh sốt rét mà đó lại là căn bệnh chưa có vắc-xin phòng ngừa. Còn bệnh lao thì đang kháng thuốc nghiêm trọng, gây khó khăn cho các bác sĩ điều trị.

Tạ Xuân Quan
(Theo nationalgeographic.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.