Ai Cập có thủ tướng mới

25/11/2011 12:17 GMT+7

(TNO) Chính phủ quân sự của Ai Cập hôm 24.11 đã giao cựu Thủ tướng Kamal Ganzouri thành lập chính phủ mới của nước này.

(TNO) Chính phủ quân sự của Ai Cập hôm 24.11 đã giao cựu Thủ tướng Kamal Ganzouri thành lập chính phủ mới của nước này.

Theo báo al-Ahram của Ai Cập dẫn nguồn từ giới chức nước này, ông Ganzouri đã đồng ý làm thủ tướng sau cuộc gặp với Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng quân sự.

Ông Ganzouri từng làm thủ tướng trong giai đoạn từ năm 1996-1999 dưới quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Trong khi đó, theo BBC dẫn nguồn từ Hội đồng quân sự Ai Cập, tổng tuyển cử tại nước này sẽ được tiến hành vào tuần tới theo như kế hoạch.

Hồi đầu tuần này, toàn bộ nội các của Ai Cập đã từ chức trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Cairo và nhiều thành phố khác.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Ai Cập Mubarak từ chức
>> Chính phủ Ai Cập đệ đơn từ chức
>> 22 người biểu tình tại Ai Cập thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.