EU trừng phạt Uzbekistan

30/09/2005 23:31 GMT+7

Tại Hội nghị ngoại trưởng vào thứ hai tuần tới, Liên minh châu u (EU) sẽ chính thức công bố chính sách trừng phạt đối với Uzbekistan.

Hôm 29/9, hãng tin Reuters trích dẫn một văn bản do ngoại trưởng các nước EU soạn thảo như sau: "Hội đồng (của EU) đã quyết định áp dụng lệnh cấm xuất khẩu tới Uzbekistan các loại vũ khí, thiết bị quân sự và những phương tiện có thể sử dụng vào mục đích đàn áp". Ngoài ra, EU cũng sẽ cấm cấp visa cho "những cá nhân trực tiếp lạm dụng việc sử dụng vũ lực trong sự kiện tại Andijan". Lệnh cấm của EU xuất phát từ việc Chính phủ Uzbekistan không cho phép mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra tại thành phố Andijan của đất nước Trung Á hồi tháng 5. Trong khi nhà chức trách Uzbekistan khẳng định có 187 người với "đa phần là quân khủng bố và tội phạm" chết trong sự kiện này thì EU nói rằng số người thiệt mạng lên đến 500 và tố cáo chính quyền Tashkent đã có hành vi đàn áp.

Đ.H
(Theo Mosnews, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.