Trung Quốc nói nước chấm Nhật nhiễm hóa chất

01/11/2008 01:08 GMT+7

Trung Quốc hôm qua cho biết đã phát hiện những hóa chất độc hại trong lô hàng nước tương và mù tạc nhập khẩu từ Nhật Bản.

Theo nội dung bản tuyên bố đăng trên website của Cục Giám sát chất lượng do Tân Hoa xã dẫn lại, kết quả xét nghiệm tại Viện Kiểm dịch xuất nhập tỉnh Quảng Đông cho thấy 2 loại nước chấm trên của Nhật bị nhiễm toluene và acetic ester, hóa chất có trong thuốc nhuộm, nước sơn, dung môi.

Các hóa chất này có thể gây nhức đầu và nôn mửa nếu vào cơ thể người. Cơ quan trên cho biết những loại nước chấm do 3 công ty Nhật sản xuất nhưng không tiết lộ rõ tên của những công ty này. Trung Quốc cho hay vẫn chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc nào có liên quan đến các loại nước chấm trên tại nước này. Trước đó, giới truyền thông Nhật đưa tin một vài người Nhật đã ngã bệnh vì ăn phải thực phẩm nhiễm toluene và acetic ester.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.