Bão Chebi đổ bộ vào miền bắc Philippines

12/11/2006 15:05 GMT+7

Ngày 11.11, bão Chebi với sức gió mạnh 195km/giờ, giật tới 230 km/h đã tràn vào miền bắc Philippines làm tốc mái nhiều ngôi nhà và phá hủy các đường dây tải điện. Giới chức địa phương đã kêu gọi người dân gia cố nhà cửa để đối phó với khả năng xảy ra lũ lụt và đất chuồi.

Bão Chebi đã tấn công vào các tỉnh Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac và Pangasinan từ sáng sớm. Gần 30 tỉnh ở đông bắc nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Người dân ở các tỉnh kể trên đã được đưa đi sơ tán lên vùng cao. Các đường dây điện thoại và điện đã bị phá hỏng song chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại vật chất do bão gây ra.

Cách đây hai tuần, bão Cimaron cũng đã tràn qua Philippines làm 19 người thiệt mạng và tàn phá nặng nề nhiều nơi. Trung bình tại nước này mỗi năm xảy ra khoảng 20 cơn bão và Chebi là cơn bão thứ 17 trong năm nay. (AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.