Indonesia: Thêm một ca chết vì cúm gia cầm

06/11/2005 01:28 GMT+7

Ngày 5/11, giới chức Indonesia đã chính thức xác nhận trường hợp một phụ nữ 19 tuổi ở Tangerang, gần thủ đô Jakarta, vừa chết vì nhiễm vi-rút H5N1, nâng tổng số trường hợp tử vong vì cúm gia cầm tại nước này lên 5 người.

Ngân hàng Thế giới (WB) cũng vừa đưa ra kế hoạch hỗ trợ 500 triệu USD cho các nước nghèo đối phó với cúm gia cầm. H5N1 đã bùng phát từ Đông Nam Á rồi lan đến các nước châu u như Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Croatia. Nó đã làm chết hàng triệu gia cầm ở châu Á và hàng triệu con khác bị tiêu hủy để phòng tránh đại dịch lây lan. Ít nhất 60 người đã chết vì H5N1 kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát hồi năm 2003. 28 quốc gia ở châu u đã có kế hoạch trong năm nay sẽ thực hiện một cuộc diễn tập trên diện rộng để đối phó khi dịch cúm xảy ra.

U.P
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.