Miền Bắc tiếp tục rét đậm

22/11/2009 23:51 GMT+7

(TNO) Ông Lưu Minh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, trưa và chiều qua 22.11, tại Lào Cai trời đã hửng nắng, nền nhiệt độ tăng so với hôm trước, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa là 3,8 độ C, Bắc Hà 8,4 độ C.

Trong khi đó, theo ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nền nhiệt độ ban ngày tại các tỉnh miền Bắc đang tăng dần, hôm qua phổ biến trên 20 độ C, trời hửng nắng. Tuy nhiên, trong những ngày tới, rét đậm vẫn xảy ra vào ban đêm và sáng sớm. Nhiệt độ trong khoảng thời gian này tại vùng núi cao khoảng 3-7 độ C; vùng núi thấp trên dưới 10 độ C; đồng bằng trung du miền Bắc từ 13-14 độ C. Các tỉnh miền Trung có mưa nhỏ, đêm và sáng trời se lạnh. Dự báo khoảng cuối tuần này sẽ có không khí lạnh cường độ yếu tăng cường xuống miền Bắc, nền nhiệt độ tại đây sẽ giảm 2-3 độ C.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.