Thông tin du học Mỹ

23/11/2011 08:00 GMT+7

Mỹ là nước có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, được rất nhiều du học sinh chọn là điểm đến cho con đường học vấn của mình.

>> Thông tin du học Nhật Bản
>> Thụy Sĩ hiền hòa, thơ mộng
>> Thông tin du học Phần Lan
>> Thông tin du học Canada

Mỹ là nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và 1 quận liên bang. Thủ đô là Washington DC nằm giữa Bắc Mỹ. New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ.


Nữ thần tự do - biểu tượng của New York và cả nước Mỹ - Ảnh: Reuters

Với 9,83 triệu km2, Mỹ là quốc gia lớn hàng thứ 3 thế giới về diện tích sau Nga và Trung Quốc.

Vì Mỹ có diện tích lớn và có nhiều địa hình rộng lớn nên gần như có tất cả các loại khí hậu. Khí hậu ôn hòa có ở đa số các vùng, khí hậu nhiệt đới ở Hawaii và miền nam Florida, khí hậu địa cực ở Alaska...

Dân số của Mỹ khoảng 301 triệu dân (theo thống kê năm 2007).

Phương tiện giao thông chủ yếu ở Mỹ là xe hơi. Chỉ có 9% tổng số lượt đi làm ở Mỹ là dùng giao thông  công cộng như xe lửa, xe buýt, tàu điện ngầm...

Hệ thống giáo dục

1. Bậc PTTH:

Gồm 12 cấp độ từ lớp 1 đến lớp 12, học sinh đang học PTTH tại VN chuyển tiếp sang Mỹ học theo trình độ tương đương (hết lớp 10 tại VN sẽ sang học tiếp lớp 11 và 12 tại Mỹ).

2. Bậc cao đẳng cộng đồng:

Các trường cao đẳng cộng đồng càng ngày càng phát triển và thu hút nhiều sinh viên Mỹ cũng như sinh viên quốc tế đến học. Lý do: mức học phí thường thấp hơn so với các trường đại học; lớp học nhỏ tạo điều kiện giúp sinh viên quốc tế có thêm cơ hội tiếp xúc, học hỏi từ các giáo sư và nhân viên của trường. Bên cạnh đó, các trường cao đẳng cộng đồng thường có mối quan hệ mật thiết với các trường cấp 3 và những người sử dụng lao động. Các trường này có thể là các trường tư hoặc các trường công, đôi khi còn được gọi là Junior College hoặc Two-year College.

* Chương trình cao đẳng bao gồm 2 loại hình đào tạo:

- Chương trình cao đẳng nghề: Các trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng 2 năm, được gọi là Associate of Arts (A.A) hoặc Associate of Science (A.S). Thời gian học kéo dài 02 năm, sau khi tốt nghiệp các em sẽ có bằng cao đẳng nghề để xin việc làm ngay.

- Chương trình cao đẳng liên thông: Sẽ học chương trình 02 năm đầu của đại học (ĐH) ở trường cao đẳng, sau đó chuyển tiếp lên 02 năm chương trình ĐH tại trường ĐH liên thông hoặc nộp đơn vào các trường ĐH danh tiếng. Điểm xét tuyển ĐH phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học cao đẳng.

* Điều kiện nhập học:

- TOEFL Ibt 79

- Tốt nghiệp lớp 11 hoặc lớp 12

Nếu chưa đủ điều kiện về tiếng Anh, sinh viên có thể theo học 1 khóa tiếng Anh tại trường.

* Chi phí:

- Học phí: 5.000 - 7.000 USD/năm

- Sinh hoạt phí: 6.000 - 8.000 USD/năm


New York là thành phố của các tòa nhà chọc trời - Ảnh: wiki

3. Bậc đại học:

Hệ thống các trường ĐH tại Hoa Kỳ rất phong phú với hơn 3.500 trường và gần 500 ngành học khác nhau.

Chương trình ĐH ở Mỹ kéo dài 4 năm. Có 2 loại hình trường ĐH: Đại học công lập và Đại học tư thục:

* Đại học công lập (State University):

Các trường ĐH của tiểu bang được chính quyền bang lập ra và tài trợ nhằm cung cấp một nền giáo dục với chi phí thấp cho người dân của tiểu bang đó. Sinh viên quốc tế cũng như những sinh viên đến từ các tiểu bang khác sẽ phải chịu 1 khoản học phí và chi phí sinh hoạt cao hơn gấp nhiều lần so với sinh viên bản địa đồng thời việc xét tuyển đầu vào của các đối tượng này cũng khắt khe hơn.

* Đại học tư thục (Private university):

Các trường tư thục tại Mỹ chiếm tỷ lệ cao và chất lượng tốt. Một số trường có chất lượng cao hơn các trường đại học công. Học phí các trường tư thục cũng thường cao hơn học phí các trường công. Kinh phí lấy từ các khoản tài trợ, học phí, tiền trợ cấp nghiên cứu và các khoản đóng góp từ sinh viên.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao học phí tại các trường tư cao hơn các trường công mà các trường tư này lại thường cấp học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển? Đó là do các khoản tài trợ lớn từ các tỉ phú, cựu sinh viên của trường... nhằm giúp đào tạo sinh viên các nước đang phát triển, kém phát triển đóng góp vì mục tiêu phát triển toàn cầu.

Hầu hết các trường đại học Mỹ chia 1 năm học làm 2 học kỳ với thời lượng bằng nhau kéo dài 15 - 16 tuần. Nghỉ đông: 2 - 3 tuần. Nghỉ hè: từ 10 - 12 tuần.

Mỗi học kỳ, sinh viên sẽ học nhiều môn. Mỗi môn học thường là 3 tín chỉ.

Để hoàn tất chương trình đại học, hầu hết các trường đại học đều yêu cầu sinh viên hoàn tất 120 - 130 tín chỉ.

Sinh viên quốc tế được yêu cầu hoàn tất 12 tín chỉ/học kỳ để đảm bảo duy trì tình trạng thị thực du học của mình.

* Điều kiện nhập học chung:

- TOEFLIbt: 79 - 80

- Học sinh tốt nghiệp PTTH tại VN tuổi từ 18 trở lên

Nếu chưa đủ điều kiện về tiếng Anh, sinh viên có thể theo học 1 khóa tiếng Anh tại trường.

* Chi phí:

- Học phí: từ 14.000 - 22.000 USD (học bổng từ 2.000 - 10.000 USD)

- Ăn ở và sinh hoạt phí: 600 - 1.000 USD/tháng


Thư viện Low Memorial của Đại học Columbia - Ảnh: wiki

4. Đánh giá điểm:

Điểm trung bình (GPA) được tính dựa trên thang điểm như sau:

A = 4.0, B = 3.0, C = 2.0, D = 1.0, F = 0 Fail

Điểm trung bình của VN tương đương:

GPA 2.0

GPA 2.5

GPA 2.75

GPA 3.0

5

5.5

6

7

5. Làm việc, giáo dục hợp tác và thực tập:

Sinh viên thường có những cơ hội kết hợp học tập và kinh nghiệm làm việc hưởng lương hay không hưởng lương. Ở một vài trường đại học, sinh viên quốc tế được làm việc có lương thông qua chương trình Giáo dục hợp tác. Công việc này là một phần gắn liền trong khóa học. Thực tập không lương cũng trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm quý báu và thường sẽ được tính tín chỉ vào bằng cấp của sinh viên. Sinh viên quốc tế được phép làm việc 20 giờ/tuần (có kèm điều kiện).

6. Học sau đại học:

Các chương trình thạc sĩ đòi hỏi thời gian từ 1 - 2 năm, tùy thuộc vào số tín chỉ yêu cầu của chương trình (thông thường từ 30 - 64 tín chỉ).

Thời gian xét đơn nhập học chương trình sau đại học dài hơn chương trình đại học.

7. Các kỳ thi chuẩn hóa bậc đại học:

- TOEFL Ibt: dành cho thí sinh mà ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh.

- ACT/ SAT: dành cho thí sinh đa số các trường đại học và cao đẳng.

8. Các kỳ thi chuẩn hóa bậc sau đại học:

- TOEFL Ibt: dành cho thí sinh mà ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh.

- GRE (Graduate Record Examination): dành cho thí sinh đăng ký chương trình sau đại học, trừ Quản trị kinh doanh.

- GMAT (Graduate Management Admission Test): dành cho thí sinh đăng ký chương trình sau đại học chuyên ngành kinh tế.

Học bổng

Có rất nhiều trường đại học của Mỹ cung cấp học bổng cho sinh viên nước ngoài. Mức học bổng cao nhất cho mỗi năm học tương đương khoảng 45% học phí và các khoản phí khác.

T.Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.