Du lịch sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng

19/02/2004 22:04 GMT+7

Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi vừa được Unesco trao bằng Di sản thiên nhiên thế giới là một vùng đá vôi xanh biếc, đa dạng về kiến tạo địa chất, địa tầng, địa mạo thuộc tỉnh Quảng Bình. Theo một chuyên gia về hang động và karst (vùng đá vôi), đây là nơi có "những khu rừng mang đặc điểm thiên nhiên của bề mặt trái đất dài nhất, đẹp nhất còn lại ở Đông Nam Á".

Du khách có thể đi thuyền vào động Phong Nha (dài hơn 6.000m) chiêm ngưỡng những nhũ đá có nước, đá hóa thạch với những hình thù thật thú vị như hình thầy trò Đường tăng, Phật Quán Thế m, Hòn Vọng phu... Động Tiên Sơn cũng có những thạch nhũ  kỳ lạ hình Phật bà, cô gái xõa tóc... Du khách cũng sẽ được đi du thuyền trên sông Nhật Lệ, nghe dân ca Quảng Bình, thưởng thức các món ăn truyền thống đậm đà như bánh nậm, bánh khoái, bánh bột lọc, bánh xèo...

Hiện nay, hầu hết các công ty du lịch trong thành phố đều có tour đến Phong Nha - Kẻ Bàng từ 4 - 6 ngày (bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay), giá  khoảng 2,8 triệu - 3,8 triệu đồng/khách.

Cẩm Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.