Đánh chết người vì nghi ăn trộm cua

30/10/2011 02:23 GMT+7

Hôm qua 29.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Võ Minh Phúc (SN 1991), Trần Hoàng Bảo (SN 1993), Nguyễn Quốc Vinh (SN 1978), Lê Bá Thành (SN 1982, cùng ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 1990, ngụ Đồng Tháp) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 26.10, Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1986, ngụ H.Long Thành) cùng 8 người bạn đến nhậu ở quán Hồng (xã Long Phước, H.Long Thành). Khi chuẩn bị tính tiền, một người bạn của Thạch cầm con cua trong quán đòi nhậu tiếp. Nghi ngờ nhóm của Thạch định trộm cua, chủ quán nói với con trai là Võ Minh Phúc biết. Lập tức Phúc lấy dao rựa ra chém Thạch. Vụ việc được can ngăn và nhóm của Thạch ra về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phúc gọi thêm Bảo, Vinh, Thành và Nhã đi kiếm Thạch để đánh tiếp. Trên đường đi, cả nhóm thấy Thạch liền vây đánh đến bất tỉnh. Sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu, ngày 28.10 Thạch đã tử vong do bị dập sọ não.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.