Tội phạm là trẻ vị thành niên gia tăng

05/10/2008 00:33 GMT+7

Theo thông báo của đại diện Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an tại hội thảo “Tăng cường thực hiện quyền trẻ em đối với nhóm trẻ em vi phạm pháp luật” vừa diễn ra tại Hà Nội (3.10), tình hình phạm tội do người chưa thành niên gây ra, chủ yếu từ 16 - 18 tuổi, đang có chiều hướng gia tăng.

6 tháng đầu năm, toàn quốc phát hiện 5.746 vụ với 9.000 đối tượng phạm tội, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 20% tổng số vụ án hình sự trong cả nước. Đã bắt đầu xuất hiện nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết người cướp của, hiếp dâm trẻ em, bắt cóc tống tiền... có sự tham gia gây án của người chưa thành niên.

Nguyên nhân được xác định là do công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin còn nhiều bất cập; nhiều trẻ vị thành niên thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình... 

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.