Lũ các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh

15/11/2010 16:56 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày 14-15.11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa đo được ở nhiều nơi là khá cao, như Khe Sanh (huyện Hướng Hóa): 163mm, Đakrông (huyện Đakrông): 168mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban PCLB-TKCN tỉnh Quảng Trị thì hầu như các sông trên địa bàn, nước đã lên rất nhanh, cụ thể sông Thạch Hãn đã lên 4,33m (trên báo động 2), sông Hiếu cũng đã xấp xỉ báo động 2… Riêng ở huyện vùng cao Đakrông, tuyến đường từ xã Mò Ó vào xã Triệu Nguyên, xã Ba Lòng đã bị nước lũ nhấn chìm, tuyến đường từ xã Tà Rụt vào xã A Vao cũng không thể lưu thông vì nước lũ đã “nuốt chửng” cầu tràn... Tại các địa điểm này, giao thông gần như ngưng trệ.

Hiện chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vì nhiều trận mưa lớn trước đã làm đất “ngậm” nước nên chỉ cần mưa trong một thời gian ngắn nữa, hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ xảy ra.


Nước ở sông Hiếu đã lên xấp xỉ báo động 2


Chỉ còn gần một mét nữa, tuyến đường sắt Bắc-Nam qua huyện Triệu Phong sẽ bị nhấn chìm


Nước lũ đã cuốn các loại máy móc xuống sông


Nước lũ đã ngăn đường người dân vào xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

Nguyễn Phúc (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.