Moscow đối phó nguy cơ bạo động

04/11/2006 23:56 GMT+7

Cảnh sát Moscow đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi các băng nhóm cực đoan Nga tuyên bố tổ chức những cuộc tuần hành lớn đúng vào ngày lễ Thống nhất Nga 4/11 bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách.

Chính quyền Moscow đã tăng cường mật độ tuần tra và đã điều động 6.500 cảnh sát đảm bảo an ninh nhằm ngăn chặn bất cứ ý đồ phá hoại nào. Năm ngoái, 3.000 kẻ theo chủ nghĩa dân tộc (trong đó có bọn đầu trọc) đã lợi dụng ngày Thống nhất để tụ tập và phá rối trật tự. Chúng tụ tập tại trung tâm Moscow, mang trên người chữ thập ngoặc, chào theo kiểu Đức Quốc xã và hô to "Hitler muôn năm". Năm nay, những kẻ tổ chức cho biết sẽ huy động ít nhất 10.000 người tham gia biểu tình. Hôm qua, cảnh sát đã bắt trên 300 người đang có ý định đến nơi tổ chức biểu tình. (BBC, RIA Novosti)

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.