TP Hồ Chí Minh: Triệt phá “ổ thoát y” giữa trung tâm thành phố

23/09/2005 00:07 GMT+7

Tối 22/9, Công an Q.1, UBND P.Cô Giang phối hợp với một số ban, ngành địa phương đã tiến hành kiểm tra nhà hàng Hương Nguyễn (số 239 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1) và bắt quả tang nhiều nhân viên nữ thoát y phục vụ thực khách, ăn chơi trác táng tại đây.

Tại lầu 3, lực lượng công an đã phát hiện 6 nhân viên nữ của quán trong tình trạng không một mảnh vải che thân đang "múa lửa" phục vụ khách làng chơi. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm hàng chục "nữ công" khác tại đây, đang chuẩn bị tiếp khách đến chơi. Đáng chú ý, mặc dù giấy phép kinh doanh nhà hàng nhưng chủ nhân vẫn ngang nhiên hoạt động karaoke. Sau hơn 1 giờ kiểm tra và lập biên bản xử lý, cơ quan chức năng đã áp giải khoảng 20 nhân viên nữ cùng dàn karaoke về trụ sở công an. Một cán bộ của UBND P.Cô Giang cho biết: Trước đây nhà hàng này đã từng bị chính quyền sở tại lập đến 6 biên bản vi phạm, trong đó có cả vi phạm mại dâm trá hình. Tuy nhiên, đến nay, chủ nhà hàng vẫn ngang nhiên vi phạm. Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ đề xuất rút giấy phép kinh doanh nhà hàng này.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.