Những điều lưu ý khi con trẻ mọc răng

04/10/2008 16:41 GMT+7

Thông thường, trẻ con bắt đầu mọc răng khi chúng được 5-7 tháng tuổi. Những chiếc răng sữa còn lại sẽ tiếp tục nhú lên cho đến khi trẻ được khoảng 2 tuổi rưỡi.

Theo trang web sức khỏe Healthday.com, các chuyên gia thuộc Bệnh viện Nhi đồng Lucile Packard (Mỹ) đã giới thiệu một số triệu chứng thường thấy ở trẻ khi mọc răng và một số dấu hiệu cảnh báo khác. Những dấu hiệu bình thường ở trẻ mọc răng là chảy nước dãi (nước miếng) nhiều hơn; thường gặm nhấm tay hoặc các ngón tay; nướu răng sưng phồng; trở nên gắt gỏng hay cáu kỉnh.

Tuy nhiên, nếu trẻ sốt quá cao hoặc có những triệu chứng giống cảm lạnh hoặc bị tiêu chảy thì cha mẹ nên lưu ý, hỏi thăm bác sĩ vì theo các chuyên gia, mọc răng không gây ra những triệu chứng kể trên. Theo họ, trẻ có thể đang mắc thêm một chứng bệnh nào đó. 

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.