Tiền sử huyết áp cao và nguy cơ trầm cảm ở thai phụ

24/11/2011 16:20 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng những phụ nữ có tiền sử huyết áp cao trước khi mang thai có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn so với những phụ nữ bị tăng huyết áp do mang thai, theo trang tin Top News.

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ nói rằng những phụ nữ có tiền sử huyết áp cao trước khi mang thai có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn so với những phụ nữ bị tăng huyết áp do mang thai, theo trang tin Top News.

“Trầm cảm trong thai kỳ có liên quan đến trầm cảm sau sinh, có tác động lớn và bất lợi lên cả mẹ và con”, Wayne Katon, bác sĩ thuộc Khoa Tâm thần và Khoa học hành vi tại Đại học Washington và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nhóm chuyên gia đã xem xét 2.398 phụ nữ được chăm sóc tiền sản tại một phòng khám sản khoa ở Seattle, Washington (Mỹ), nhằm đánh giá những triệu chứng trầm cảm và dấu hiệu tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp do mang thai.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy có thể có mối liên quan giữa trầm cảm với cao huyết áp do mang thai và tiền sản giật. Tuy nhiên, nghiên cứu của ông Katon và các cộng sự không tìm thấy mối liên quan nào.

Thay vào đó, họ phát hiện phụ nữ bị cao huyết áp trước khi mang thai, phát triển hoặc không phát triển chứng tiền sản giật sẽ có nguy cơ bị các triệu chứng trầm cảm đáng kể hoặc phải dùng thuốc chống trầm cảm tăng cao 55 - 65%.

Nhiều phụ nữ bị huyết áp cao trước khi mang thai cũng có các yếu tố rủi ro khác, bao gồm những vần đề sức khỏe như bệnh tiểu đường và béo phì, ông Katon nhấn mạnh.

“Trầm cảm có thể được cải thiện bằng những biện pháp can thiệp như tập thể dục, chế độ ăn uống và thuốc men”, ông nói thêm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san General Health Psychiatry.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.