Ngộ độc long não

16/11/2008 00:00 GMT+7

Sau 6 ngày chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hôm qua, bé T.K (2 tuổi, ở TP.HCM) đã được xuất viện. Theo một bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé T.K, bé nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc (ói, tiêu chảy...), người nhà cho biết trước đó bé cầm một số viên long não (dùng để khử mùi hôi quần áo) chơi, rồi cho vào miệng nuốt. Bác sĩ này cảnh báo: "Nếu cầm chơi lâu hoặc hít nhiều long não cũng có thể gây ngộ độc".

* Sáng 15.11, đoàn kiểm tra Sở Y tế Hà Nội đã đi kiểm tra công tác triển khai uống vắc-xin tả tại H.Thạch Thất. Huyện đã triển khai 99 điểm uống vắc-xin cho gần 73.800 người.  Trong thời gian tới, sở sẽ triển khai uống vắc-xin tả tại H.Thường Tín và tiêm vắc-xin thương hàn tại huyện Chương Mỹ và Thanh Trì.

Khánh Vy - Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.