Bán ô tô của người khác để trả nợ

12/11/2009 22:45 GMT+7

Hôm qua 12.11, TAND TP.HCM chấp nhận kháng cáo sửa án sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Thành (52 tuổi, ngụ Q.4) mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (án sơ thẩm là 2 năm tù giam).

Tháng 1.2008, Thành vay của bà H.T.A.H 200 triệu đồng không trả nên bà H. kiện Thành ra TAND Q.4. Sau đó, hai bên hòa giải, thỏa thuận tự giải quyết bằng cách đưa chiếc xe Ford Transit (Thành đang thuê của một người khác) cho bà H., hẹn 30.6.2008 trả hết nợ lấy xe về. Đến hạn, Thành vẫn không trả buộc lòng bà H. nhờ Thi hành án can thiệp. Trong lúc quẫn bách, Thành gạ bán chiếc xe trên cho ông N.T.T lấy 135 triệu đồng, đem nộp cho Thi hành án Q.4 lấy xe trả cho chủ cũ rồi bỏ trốn. Phát hiện vụ việc, ông N.T.T lên cơ quan công an trình báo.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.