Quảng Nam: Gần 2.000 tân sinh viên bị ảnh hưởng vì trình độ vi tính và phần mềm chưa hoàn chỉnh

18/09/2007 00:22 GMT+7

Nguồn tin từ Sở LĐ-TB- XH ngày 17.9 cho biết: Hiện tại Quảng Nam có gần 2.000 tân sinh viên không đủ cơ sở xác nhận diện hộ nghèo để miễn giảm học phí.

Nguyên nhân là do năm 2007, lần đầu tiên UBND tỉnh chủ trương quản lý hộ nghèo bằng phần mềm vi tính, song do đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo hai cấp huyện, xã chuyên môn vi tính hạn chế (phần mềm cũng chưa được hoàn chỉnh) nên đến nay 17/17 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh chưa có địa phương nào hoàn thành việc nhập dữ liệu hộ nghèo của địa phương mình (theo quy định việc công việc này phải hoàn thành trước 30.8 hằng năm). Do vậy, nhiều tân sinh viên nghèo nhưng không đủ cơ sở xác nhận hộ nghèo, trong khi đó các trường THCN, CĐ, ĐH yêu cầu sinh viên khi nhập học phải có đơn xác nhận hộ nghèo mới được miễn giảm học phí. Trước thực tế này, Sở LĐ-TB-XH tỉnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương nếu chưa hoàn thành nhập dữ liệu hộ nghèo vào phần mềm vi tính phải lập danh sách hộ nghèo có con em đậu các trường THCN, CĐ, ĐH gửi về Sở LĐ-TB-XH. Tuy vậy, đến nay toàn tỉnh chỉ mới xác nhận được 60 trên khoảng 2.000 trường hợp tân sinh viên con hộ nghèo.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.