Saif “hối lộ" 2 tỉ USD để được phóng thích

20/11/2011 14:14 GMT+7

(TNO) Saif al-Islam, con trai của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại Muammar Gaddafi bị bắt tại miền nam Libya ngày 19.11, đã ngỏ ý đưa 2 tỉ USD cho các tay súng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) để được phóng thích.

(TNO) Saif al-Islam, con trai của nhà lãnh đạo Libya bị sát hại Muammar Gaddafi bị bắt tại miền nam Libya ngày 19.11, đã ngỏ ý đưa 2 tỉ USD cho các tay súng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) để được phóng thích.

>> ICC muốn Libya giao con trai Gaddafi

Hãng RIA Novosti ngày 20.11 dẫn nguồn tin của kênh truyền hình Az Zintan của Libya cho hay Saif đã đưa ra đề nghị trên cho các tay súng ở thành phố Zintan, nơi người này được đưa đến sau khi bị bắt giữ gần thị trấn Obari.

Nguồn tin trên cho biết các tay súng đã bác bỏ việc thương thuyết với con trai của đại tá Gaddafi và xem đề nghị của Saif là “một sự sỉ nhục đối với cuộc nổi dậy”.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã lên tiếng kêu gọi NTC giao nộp Saif để đưa ra xét xử tại The Hague (Hà Lan). Tân Thủ tướng Libya Abdurrahim al-Keib trước đó tuyên bố Saif sẽ được xét xử công bằng ở Libya.

Giới chức NTC tháng trước tuyên bố “giải phóng hoàn toàn” Libya sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị bắt và sát hại tại thành phố Sirte. Hiện tổ chức này đang xúc tiến việc thành lập chính phủ mới ở quốc gia Bắc Phi này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.