Cứ tập thể dục là có lợi

09/11/2009 11:30 GMT+7

Tập thể dục nhiều sẽ có ích trong việc phòng chống béo phì và cải thiện sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết thêm chỉ cần bỏ ra 30 phút/ngày hoạt động thể lực 1-2 ngày trong tuần cũng có thể đạt được hiệu quả như trên.

Đây là kết quả phân tích từ một nghiên cứu của tổ chức chuyên đánh giá chỉ số sức khỏe và hạnh phúc GHWBI (Mỹ), được thực hiện bằng cách phỏng vấn qua điện thoại trên 288.000 người từ 18 tuổi trở lên. Những người này được cho điểm dựa vào cách trả lời những câu hỏi về mức độ hoạt động thể lực cũng như trạng thái cảm xúc thường ngày.

Kết quả cho thấy những người lười vận động thì nguy cơ bị béo phì là 35%; trong khi đó những người chỉ cần bỏ ra 30 phút/ngày tập thể dục thì nguy cơ bị béo phì giảm xuống còn 28% và đầu óc của họ cũng thoải mái, minh mẫn hơn.

BS Nguyễn Tất Bình
(Theo GHWBI’s New Release/Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.