1.000 tỉ đồng xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan

17/10/2009 00:28 GMT+7

Ngày 17.10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã trao giấy phép cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) triển khai dự án nhà máy chế biến xỉ titan và các sản phẩm từ titan trên diện tích 1.438 ha có tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng ở hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư công nghệ hiện đại cho nhà máy nhằm chế biến sâu titan tiêu thụ trong nước và gia tăng giá trị xuất khẩu. Tối cùng ngày, trong chương trình ca nhạc từ thiện “Chung một tấm lòng - Vì người nghèo Ninh Thuận” do UBND tỉnh này tổ chức, SGI ủng hộ 20 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT SGI, ông Đặng Thành Tâm, đang là một trong mười người giàu nhất trên sàn chứng khoán VN. Ông Tâm đang nắm giữ 8 triệu CP ITA, 15 triệu CP của SGT, 67,5 triệu CP của KBC trị giá khoảng 5.793 tỉ đồng.

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.