Không nên cà nhuyễn thuốc viên

27/10/2006 00:07 GMT+7

Cà nhuyễn thuốc để giúp cho bệnh nhân uống thuốc dễ dàng hơn có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm, đôi khi có thể dẫn đến chết người.

Giáo sư D.Wright thuộc Đại học East Anglia (Anh), người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết các viên thuốc thường có lớp vỏ ngoài đặc biệt nhằm khống chế thời gian rã thuốc. Như vậy, thuốc sẽ phát tán chậm trong cơ thể bệnh nhân và mang lại hiệu quả tích cực.

Hành động cán thuốc đã phá vỡ quy trình khống chế trên, khiến thuốc phát tán ngay lập tức và nhiều trường hợp có thể gây hại lớn cho bệnh nhân. Trong số các loại thuốc không nên cán nhuyễn có thuốc trị ung thư tamoxifen và thuốc giảm đau morphine. (BBC)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.