Đề nghị truy tố hai giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang

21/10/2007 00:01 GMT+7

Liên quan đến vụ tham ô làm thất thoát tiền tỉ tại Công ty xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Kiên Giang (XNKTSKG), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can đối với Châu Minh Tâm và Huỳnh Văn Sơn (nguyên Giám đốc Công ty XNKTSKG), Lý Thừa Thiện (nguyên Kế toán trưởng) và Hồng Kiên Thủy (nguyên Trạm trưởng Hà Tiên thuộc Công ty XNKTSKG) về tội cố ý làm trái.

Theo cơ quan điều tra, Châu Minh Tâm đã cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng; thiếu trách nhiệm trong việc điều hành kiểm tra thu tiền phần trăm của khách hàng gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. Khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty XNKTSKG, Huỳnh Văn Sơn tiếp tục gây ra các sai phạm, như duyệt thanh toán khống chi phí bốc xếp, vận chuyển gây thiệt hại hơn 194 triệu đồng, thiếu trách nhiệm trong quản lý kiểm tra việc thu nộp  tiền phần trăm gây thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng. Còn Lý Thừa Thiện và Hồng Kiên Thủy đã giúp sức cho Tâm, Sơn phạm tội.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.