Cứu sống 10 thuyền viên bị chìm tàu ngoài biển Đông

16/10/2008 23:07 GMT+7

Hôm qua 16.10, ông Võ Văn Trí, Giám đốc Cảng Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết, 10 thuyền viên của tàu TT-Huế-09 (thuộc Công ty cổ phần Cảng Thuận An) gồm: Trương Văn Đông (thuyền trưởng), Trần Quang Dậu, Trương Quang Nhật, Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Công Chiểu, Nguyễn Đinh Thạch, Phan Thanh Hải và Đồng Hữu Hòa (cùng trú tại Thừa Thiên-Huế); Võ Công Sô (ngụ Quảng Bình) và Phan Văn Thân (ngụ Quảng Trị), vừa được cứu sống khi tàu này bị chìm ngoài biển Đông.

Vào khoảng 23 giờ ngày 14.10, tàu TT-Huế-09 đang trên đường vận chuyển 400 tấn than từ Quảng Ninh vào Thừa Thiên - Huế, thì bánh lái bị gãy khiến tàu bị mất phương hướng, bị sóng lớn tràn vào khoang máy và bị chìm ngoài khơi vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh. Nhận được tín hiệu cứu nạn, tàu Nasico navagator (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu - Hải Phòng) đã ứng cứu. Hơn 1 giờ sau khi tiếp cận, 10 thuyền viên của tàu TT-Huế-09 đã được chuyển sang tàu Nasico navagator an toàn trước khi tàu TT-Huế-09 bị chìm hẳn.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.