Sắc đẹp và chính trị

31/10/2008 23:54 GMT+7

Muốn thành công trên chính trường, một trong những điều kiện tiên quyết đối với phái yếu là họ phải hấp dẫn và xinh đẹp. Tuy nhiên, điều kiện này không hoàn toàn đúng với các chính khách đàn ông, mặc dù vừa đẹp trai vừa giỏi giang thì càng tốt.

Kết quả khảo sát của Đại học Northwestern (Mỹ) do hãng tin AP dẫn lại đã phần nào giải thích tại sao ứng viên tổng thống John McCain của đảng Cộng hòa lại chọn người đẹp vùng Alaska, nữ Thống đốc Sarah Palin (ảnh), vào liên danh tranh cử dù thành tích của bà này chưa có gì nổi bật, cũng như lý do phe Cộng hòa lại chịu chi cả đống tiền cho tủ quần áo hiệu và chuyện trang điểm cho bà Palin.

Cùng lúc đó, cuộc nghiên cứu đã nêu lên câu hỏi về sự cần thiết cho việc trau chuốt quá mức chuyện đầu tóc của ông John Edwards, từng chạy đua giành quyền được đảng Dân chủ đề cử ra tranh chức tổng thống nhưng sớm rút lui sau đó. Theo báo Washington Post, ông này đã chi trung bình 400 USD/lần cắt tóc để có thể xuất hiện trước công chúng với mái tóc láng lẩy.                                 

 T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.