TP.HCM: Triều cường còn ở mức cao trong 2 ngày

16/11/2008 00:11 GMT+7

* Khánh Hòa: 6 người chết và mất tích * Phú Yên: 9 ngư dân mất liên lạc trên biển Ngày 15.11, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đỉnh triều vào sáng 15.11 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,51m (lúc 4 giờ 30), thấp hơn một chút so với đỉnh triều lịch sử (từ năm 1960 đến nay) là 1,54m (17 giờ ngày 13.11).

Dự báo đỉnh triều trong 2 ngày 16 và 17.11 vẫn còn ở mức cao, do vậy TP.HCM sẽ còn bị ngập trong 2 ngày nữa. Cụ thể các đỉnh triều ngày 16.11 là 1,47m (6 giờ) và 1,41m (20 giờ); ngày 17.11 là 1,40m (7 giờ) và 1,34m (21 giờ). Theo nhận định của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM, một trong các nguyên nhân gây đỉnh triều cao lịch sử là do không khí lạnh mạnh gây ra gió mùa đông bắc mạnh làm dâng cao thêm mực nước triều trên sông. Về ảnh hưởng của đợt triều cường vào chiều 14.11 và sáng 15.11, đã có 4 đoạn bờ bao bị bể (dài 33m), tràn 7 đoạn bờ bao (dài 88m) tại 3 quận là: 12, Bình Thạnh và Gò Vấp. Các địa phương đã tập trung giải quyết ngay trong ngày.

Tại P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức), đến gần trưa 15.11, nhiều nhà dân vẫn tiếp tục bị ngập. Đến chiều nước vẫn ngập gần 20 cm.

 
 Lực lượng dân quân P.15, Q.Gò Vấp đang gia cố bờ bao bị bể tối 14.11 - Ảnh: Nguyên Hải
Tại Bình Dương, chiều 15.11, nhiều nơi tại xã Vĩnh Phú, H.Thuận An ngập nặng, nước tràn trên tuyến QL 13. Sáng cùng ngày, nhiều khu dân cư thuộc các xã An Phú, An Sơn và thị trấn Lái Thiêu (H.Thuận An) bị ngập gần 1m, đặc biệt có nơi ngập 1,5m. Thống kê sơ bộ đã có trên 20 đoạn bờ bao bị bể khiến nước tràn vào nhà dân, có chỗ ngập sâu trên 1m.

* Từ đêm 13.11 - 15.11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mưa rất lớn. Mực nước các sông lên nhanh và vượt mức báo động III. Mưa lớn làm nước ngập QL 1A tại khu vực xã Vạn Hưng, H.Vạn Ninh, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Tại Nha Trang, ngập cục bộ một số nơi. Tính đến cuối giờ chiều 15.11, toàn tỉnh có 4 người chết và 2 người mất tích do bị nước cuốn, trong đó H.Ninh Hòa có 4 người chết và 1 người mất tích, H.Vạn Ninh có 1 người mất tích. Ngoài ra, có 17 căn nhà bị hư hại hoàn toàn. Hiện tỉnh đã tiến hành di dời 52 hộ dân tránh mưa lũ.

* Sáng 15.11, do nước lũ tràn vào gây ngập nặng, chợ trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã phải di dời lên khu vực ngã năm TP (thuộc P.1).

Trong khi đó, nước các sông Ba, Đà Rằng, Kỳ Lộ, Bánh Lái... chảy qua địa bàn tỉnh vẫn đang lên và dự báo còn tiếp tục lên nhanh; ít nhất 15 tuyến đường liên huyện, liên xã đang bị chia cắt. Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết: tàu câu cá ngừ đại dương PY 90368 với 9 ngư dân ở P.6 (Tuy Hòa) đang hoạt động trên biển đã mất liên lạc với gia đình từ 13.11.

M.Vọng - N.Đ.Mười - V.Kỳ - H.Phiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.