Giả giọng để đánh cắp thức ăn

11/11/2010 11:57 GMT+7

Các nhà sinh vật học của Trường ĐH Cambridge (Anh) đang nghiên cứu về một loài chim chèo bẻo ở sa mạc Kalahari (Nam Phi), có khả năng bắt chước tiếng kêu báo động của những loài khác để dọa chúng nhằm ăn cắp thức ăn.

Loài chim này thường bay theo các nhóm cầy Meerkat (ảnh). Khi cầy tìm ra được thức ăn như tắc kè, ấu trùng, các loài bọ..., chúng sẽ giả tiếng kêu báo động của những loài thú ăn thịt khác khiến cầy phải phóng đi tìm chỗ nấp trong các hang hốc. Khi đó, chúng chỉ việc sà xuống giành phần thức ăn.

Loài chèo bẻo này có thể thay đổi các loại tiếng kêu khác nhau và bắt chước giống hệt tiếng của chính loài cầy Meerkat.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.