Nguyên Giám đốc Công ty Tân Phú lãnh 16 năm tù

09/11/2007 00:37 GMT+7

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 8.11, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Nguyễn Minh Cước (nguyên Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phú thuộc Ban Tài chính Tỉnh ủy Cà Mau) 16 năm tù về 3 tội tham ô tài sản, cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Lập Phong (nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Phú) 4 năm 6 tháng tù về tội cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm...; Nguyễn Văn Điện (nguyên thủ quỹ Công ty Tân Phú) 8 năm tù về tội tham ô. Buộc các bị cáo phải bồi thường cho Công ty Tân Phú 1,261 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong quá trình quản lý, điều hành Công ty Tân Phú, Nguyễn Minh Cước đã chiếm đoạt của công ty 491 triệu đồng, cố ý làm trái gây thiệt hại 349 triệu đồng và thiếu tinh thần trách nhiệm làm thiệt hại hơn 2 tỉ đồng; Nguyễn Lập Phong cố ý làm trái và thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại 2,149 tỉ đồng; Nguyễn Văn Điện chiếm đoạt hơn 302 triệu đồng.

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.