Lừa đổi tiền để cướp

20/11/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, Công an Q.1 (TP.HCM) tiến hành điều tra vụ đâm người, cướp tiền táo tợn xảy ra tại chung cư Bến Chương Dương, P.Cô Giang, Q.1.

Chiều 18.11, bà Dương Thị Mỹ Huệ, chủ một cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 nhận được điện thoại của một khách hàng nam.

Người này xưng tên Huy, cho biết đang có nhu cầu đổi từ tiền Việt sang đồng USD và yêu cầu mang đến căn hộ số 1080 tại chung cư Bến Chương Dương giao dịch.

Bà Huệ lấy 6.000 USD đưa cho cháu là anh Dương Hoàng Long (27 tuổi) đi giao dịch. Anh Long rủ thêm một nhân viên khác cùng đi. Đến nơi, người này ở dưới giữ xe còn anh Long mang tiền lên gặp khách.

Một lúc sau, anh Long lết xuống cầu thang bộ trong tình trạng người bê bết máu bởi nhiều vết đâm.

Ngay sau đó, anh Long được đưa đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

Điều tra ban đầu, căn hộ mà kẻ cướp hẹn anh Long đến giao dịch do một người khác thuê ở và không có ai tên Huy.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.