TP.HCM: Vùng ven bị bể bờ bao do triều cường dâng cao

08/10/2006 00:42 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM cho biết, vào lúc 6h ngày 7/10, triều cường dâng cao đã làm bể một đoạn bờ bao rạch Năm Sóc thuộc khu phố 5, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức), gây ngập úng hơn 5 ha vườn mai.

Ngoài ra triều cường dâng cao làm sạt lở một đoạn bờ bao rạch Bảy Chiêu dài 4m, thuộc khu phố 4 và nước tràn bờ bao gây ngập úng khoảng 3 ha đất nông nghiệp tại rạch Vàm Lò, thuộc khu phố 5, P.Linh Đông (Q.Thủ Đức) bị nước tràn một đoạn bờ bao rạch Tám Táng, dài 100m. P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) cũng bị bể một đoạn bờ bao rạch Làng dài 2m, sâu 2,5m. Ở Q.12, vào lúc 4h ngày 6/10, tại khu phố 3, P.An Phú Đông đã bị bể đoạn bờ bao rạch Bà Đương và bể bờ bao rạch Lũng, gây ngập 10 ha. Triều cường còn làm bể một đoạn bờ bao dài 5m, sâu 1,5m, gây ngập 10 hộ dân thuộc tổ 3 và 10 ha vườn lài, mía tại ấp 1, xã Nhị Bình (Hóc Môn).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, vào tối 7/10 và các ngày 8-9/10, mực nước triều còn tiếp tục dâng cao, có thể đạt đến cao trình 1,42m (rất cao). Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP đã yêu cầu các địa phương có bờ bao xung yếu tổ chức trực ban 24/24 để theo dõi và kịp thời xử lý khắc phục nếu xảy ra sự cố.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.