Bốn kiểu dáng người

07/11/2006 16:02 GMT+7

Mặc dù số đo cơ thể có thể thay đổi theo thời gian, dáng người cơ bản của bạn lại phụ thuộc vào cấu trúc xương và gien di truyền. Hiểu dáng người của mình thuộc kiểu gì sẽ giúp bạn chọn trang phục hài hòa với vóc dáng.

* Dáng trái lê là phổ biến nhất ở phụ nữ. Đó là những người có phần trên khá nhỏ so với phần dưới cơ thể, và khi tăng cân thì phần lớn phần này sẽ tập trung ở hông và đùi.

* Dáng trái táo thì ngược lại, phần trên lớn hơn phần dưới cơ thể và khi tăng cân thì phần eo mập lên rất nhanh.

* Dáng đồng hồ cát được coi là lý tưởng nhất đối với nữ giới. Dáng người này đường cong và eo rất rõ rệt và khi tăng cân thì phần này được chia đều cho các đường cong.

* Dáng tam giác khá "phẳng", không có nhiều đường cong và khi bạn mập lên thì phần này được chia khá đều cho cả cơ thể.

Dạ Lam
(Theo http://about.com) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.