Iraq: Một phụ nữ đánh bom liều chết, 6 người thiệt mạng

29/09/2005 10:20 GMT+7

Ngày 28/9, tại trung tâm tuyển quân của quân đội ở Talafar, miền Bắc Iraq, đã xảy ra vụ tấn công đánh bom liều chết do một phụ nữ thực hiện, làm ít nhất 6 người thiệt mạng.

Theo các nhân chứng, kẻ đánh bom đã cho nổ một vật được giấu trong chiếc váy cô ta đang mặc khi cô đứng gần những người nộp đơn xin việc. Một trong số những người bị thương cho biết, đó là một phụ nữ trẻ. Chị ta đã lách qua đám đông và sau đó vụ nổ xảy ra.

Nếu nguồn tin trên được xác nhận, đây sẽ là vụ sử dụng phụ nữ đánh bom liều chết đầu tiên được biết đến ở Iraq kể từ khi kết thúc chiến tranh năm 2003.

Lần cuối cùng người ta biết đến việc sử dụng phụ nữ làm những kẻ đánh bom liều chết ở Iraq là trong thời gian chiến tranh đang diễn ra, hồi tháng 4/2003, khi đó có hai phụ nữ, một người trong số họ đang mang thai, cho nổ tung xe ô tô của họ tại một chốt kiểm soát của lực lượng liên quân, làm chết 3 lính Mỹ.

Theo Nhân Dân
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.