Đường dây điện gây nguy hiểm cho người dân

13/11/2006 14:47 GMT+7

Chỉ trong 1 tháng qua, hệ thống đường dây điện trung thế (15KV) trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, 7 - quận 8 (TP.HCM), liên tục bị cháy nổ làm dây điện rơi xuống đường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân khiến họ phải luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.

Trong khi người dân chưa hoàn hồn về vụ một sợi dây điện trung thế trước nhà số 2481 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 (TP.HCM) bất ngờ phát nổ rơi xuống đường làm thiệt mạng một trẻ sơ sinh (gần 4 tháng tuổi) vào ngày 2/10 thì sau đó 7 ngày, tại địa bàn này lại xảy ra một vụ cháy nổ đứt dây điện khác.

Chưa dừng lại ở đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, tại phường 5, quận 8 cũng đã xảy ra một vụ cháy nổ dây điện - tương tự vụ nổ dây điện trước nhà số 2481 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8 - làm thiệt mạng 2 người.

Mới đây (ngày 11/11), tại phường 6, quận 8 lại tiếp tục xảy ra vụ cháy nổ dây điện khác gây hoang mang cho người dân trong khu vực có đường dây điện này đi qua.

 

Hiện trường vụ cháy dây điện xảy ra ngày 11/11

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.