Cựu Thủ tướng Pháp được đề nghị án treo

21/10/2009 23:25 GMT+7

Theo hãng tin BBC, các công tố viên Pháp hôm 20.10 đã đề nghị mức án 18 tháng tù treo và khoản tiền phạt 45.000 euro (khoảng 1,2 tỉ đồng VN) đối với cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Ông Villepin bị buộc tội âm mưu bôi nhọ và cản trở nỗ lực tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy vào năm 2004.

Cựu Thủ tướng Pháp nói rằng ông không hề dàn xếp bất kỳ âm mưu bôi nhọ nào. “Sarkozy từng cam đoan sẽ treo tôi lên móc đồ tể và  lời hứa này đã được giữ”, hãng tin AFP dẫn lời ông Villepin phát biểu sau khi nghe mức án trên. Ông Villepin bị buộc tội chuyển tài liệu giả đến một quan tòa Pháp, trong đó có thông tin ám chỉ ông Sarkozy dính vào một vụ tham nhũng lớn. Ông Sarkozy phát đơn kiện, cho rằng ông Villepin là “kẻ chủ mưu” cản đường ông vào Điện Élysée. Các công tố viên lập luận rằng ông Villepin không cố tình tham gia âm mưu bôi nhọ, mà chỉ không hành động ngăn chặn âm mưu đó. Vụ xét xử dự kiến kết thúc vào ngày 23.10, nhưng phán quyết có thể sẽ được đưa ra vào tháng 1.2010.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.