Máu nhân tạo

29/10/2011 16:34 GMT+7

Các chuyên gia thuộc Đại học Edinburgh và Bristol (Anh) đã hợp lực nghiên cứu thành công máu nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm khả quan đến nỗi các nhà khoa học ước tính sẽ chỉ mất 2 năm nữa trước khi công trình của họ có thể áp dụng trên thực tế, theo báo Daily Mail.

Cụ thể, đội ngũ chuyên gia đã tái tạo được hàng nghìn triệu hồng cầu từ tế bào gốc lấy từ tủy xương. Và loại máu này có thể được cung cấp cho bất cứ đối tượng nào với nhóm máu bất kỳ. Tuy nhiên, do mỗi lần truyền máu cần đến 2,5 triệu hồng cầu, số lượng máu trên không thấm vào đâu.

Do vậy, để có thể ứng dụng trong thực tế, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm ra phương pháp chế tạo máu với số lượng lớn hơn để phù hợp cho nhu cầu sử dụng. Dù biết được tế bào gốc sản sinh từ bào thai người có thể được nhân lên một cách dễ dàng, nhưng nhóm chuyên gia vẫn chưa chuyển hóa được loại tế bào này thành tế bào hồng cầu.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.