Chứng khoán thế giới tưng bừng tăng điểm

05/11/2010 08:29 GMT+7

(TNO) Gói kích thích kinh tế mới trị giá 600 tỉ USD của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thực sự bộc lộ ảnh hưởng rộng lớn của mình tới kinh tế toàn thế giới.

Các thị trường chứng khoán suốt từ châu Á, châu u sang Mỹ đều tăng điểm một cách mạnh mẽ.

Tại Mỹ, chỉ số thị trường S&P 500 trong phiên 4.11 đã vượt qua mốc 1.200 điểm với việc cộng thêm 1,9% tổng số điểm, chốt phiên ở mức 1.221,06 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được kể từ phiên 19.9.2008.

Chỉ số Dow Jones Industrial giành thêm 219,71 điểm, tương đương tăng 2% so với phiên trước, lên thành 11.434,84 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5% lên thành 2.577,34 điểm.

Fed tuyên bố chi thêm 600 tỉ USD để mua trái phiếu chính phủ từ nay tới tháng 6 năm sau, đồng thời vẫn duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục nhằm giúp thị trường lao động Mỹ hồi phục và giúp khối ngân hàng - tài chính chuyển biến theo hướng tốt hơn.
Thị trường chứng khoán Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ thông tin tăng năng suất của người lao động Mỹ, ở mức 1,9% trong quý 3 vừa qua. Đây là con số đáng ghi nhận bởi trong 3 tháng liền trước đó, năng suất lao động đã giảm 1,8%, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ.

Tuy nhiên, số liệu thống kê từ các cơ quan chính phủ cũng cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần trước (tính tới 29.10) cũng đã tăng hơn mức dự kiến, lên con số 457.000 trường hợp, điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của gói trợ giúp của Fed.

Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng phiên này tăng tới 3,4%, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500. Cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 5,5%; cổ phiếu Bank of America tăng 5,3%;

Tại châu u, các ngân hàng lớn báo cáo kết quả kinh doanh quý 3.2010 tốt hơn mong đợi đã cộng hưởng với thông tin từ FED, giúp chứng khoán khu vực tăng mạnh mẽ. Chỉ số STXE 600 chung cho cả khu vực tăng 1,6%.

BNP Paribas, ngân hàng lớn nhất nước Pháp đã công bố lợi nhuận đạt được trong quý 3 vừa qua tăng 46%, đạt con số 1,91 tỉ euro (tương đương 2,7 tỉ USD), cao hơn nhiều so với mức dự đoán 1,75 tỉ euro của các chuyên gia. Cổ phiếu của BNP đã tăng mạnh 3,7% nhờ thông tin này.

Cùng với BNP, Unilever (Hà Lan), hãng sản xuất hàng tiêu dùng lớn thứ 2 thế giới cũng tuyên bố thu nhập chưa tính thuế trong quý 3.2010 tăng 19% lên thành 1,25 tỉ euro. Cổ phiếu của hãng tăng 5,5%.

Tổng kết phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,98%, lên thành 5.862,79 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,92%, chốt phiên ở mức 3.916,78 điểm; DAX của Đức tăng thêm 116,89 điểm trong phiên này, tương đương tăng 1,77%, lên thành 6.734,69 điểm.

Phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á cũng đã kịp ghi nhận không khí tưng bừng trên thị trường chứng khoán. Bắt tín hiệu từ Mỹ, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,7% lên mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua.

Các sàn chứng khoán cấp quốc gia cũng tăng điểm mạnh. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giành thêm 198,8 điểm, tương đương tăng 2,17% so với phiên trước, chốt ở mức 9.358,78 điểm. HSI của Hồng Kông không chịu kém với 390,96 điểm cộng, tương đương tăng 1,62%, lên thành 24.535,63 điểm.

Ghi nhận trên một số thị trường khác trong khu vực: Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 1,85%; KOSPI (Hàn Quốc) tăng nhẹ 0,34%; S&P/ASX 200 (Úc) tăng 1,36%; Straits Times (Singapore) tăng 0,48%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.