Thiệt hại nặng nề do mưa lũ

03/11/2008 00:29 GMT+7

Hà Nội: 18 người chết, 1 người bị thương Theo ông Đỗ Đức Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tính đến chiều tối 2.11, mưa lũ tại Hà Nội đã làm 18 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại vật chất khoảng 3.000 tỉ đồng. Có 31.517 hộ dân bị ngập, 4.439 hộ dân phải di dời, 52.139 ha lúa và cây vụ đông bị ngập. Hà Nội vẫn còn mưa nhưng lượng mưa không đáng kể.

Trạm bơm Yên Sở hoạt động hết công suất nên nước tiếp tục rút, giao thông dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều khu dân cư, tuyến phố ở phía nam và tây nam thành phố (thuộc các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy...) vẫn còn ngập nặng do nước rút chậm. Theo tính toán, trong điều kiện trời không tiếp tục mưa thì cũng phải ít nhất 4 ngày nữa, nước ngập trong thành phố mới được thoát hết.

400 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu Thủ đô đã được huy động tham gia ứng cứu tại các điểm nóng như trạm bơm Yên Sở, đập Thanh Liệt. Trong cuộc họp nhanh Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão thành phố đầu giờ chiều qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, hôm nay 3.11, các cơ quan chức năng sẽ bố trí xuồng giúp người dân đi lại tại những vùng “ốc đảo” trong thành phố.

Cũng chiều qua, Chủ tịch UBND TP đã có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận huyện, thành phố trực thuộc tập trung mọi nguồn lực hộ đê; các sở ngành, nhất là Sở Công thương, Y tế chủ động huy động lực lượng tiếp cận, hỗ trợ trực tiếp người dân vùng gặp khó khăn về các nhu cầu thiết yếu, cấp cứu và chữa bệnh kịp thời cho nhân dân.

Hòa Bình: 2 người chết, 1 người mất tích

Ngoài thiệt hại nhân mạng, mưa lũ làm ngập 1.061 căn nhà,  3.128 ha hoa màu và lúa bị ngập... Sạt lở đất đã gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ 12B và 21, đường Trường Sơn A; các tỉnh lộ 445, 432, 449, 40... Tổng thiệt hại ước tính trên 60 tỉ đồng

Phú Thọ: 1 người chết

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, trên địa bàn đã có mưa to, lượng mưa đo được tại Việt Trì lên đến 240 mm; Đoan Hùng: 134,1 mm; Thanh Thủy: 263,3 mm... Hiện đã có 1 người chết. Mưa lũ cũng đã làm 9 căn nhà hư hỏng; 4.401 ha ngô, rau màu và ao hồ ngập, tràn; 3.393m kênh mương bị vỡ... Thiệt hại vật chất ước tính 18 tỉ đồng.

Bắc Giang: 3 người chết

Trong số 3 người chết có 1 người bị điện giật và 2 người bị lũ cuốn trôi.

Thái Nguyên: 3 người mất tích

Từ sáng 30.10 đến 2.11, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây lũ và ngập lụt cục bộ. 3 người bị lũ cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy. 182 nhà dân bị ngập trong đó có 2 nhà bị lũ cuốn trôi, 385 ha hoa màu bị ngập, nhiều gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhiều cầu bê tông bị hư hỏng nặng... Thiệt hại ước tính khoảng 16 tỉ đồng.

Vĩnh Phúc: 3 người chết, 2 người bị thương

Mưa lũ cũng đã làm ngập 2.073 nhà dân, 20.000 ha hoa màu...

Lạng Sơn: 1 người mất tích, 1 người bị thương

Tính đến 18 giờ chiều 2.11, trên toàn tỉnh đã có tới 2.964 ngôi nhà bị ngập, 71 nhà dân bị sập, 849 ha lúa và hoa màu bị ngập... Thiệt hại vật chất khoảng 6 tỉ đồng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.