Giảm 10% thuế nhập khẩu ô tô mới

20/10/2007 00:01 GMT+7

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 19.10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung đã ký quyết định giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô mới nguyên chiếc (chở người) từ 70% hiện nay xuống còn 60%. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc kể từ 11.1.2007 (lần đầu tiên, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc vẫn còn ở mức 90%). Sau 15 ngày quyết định trên được đăng Công báo, mức thuế mới chính thức được áp dụng.

Quyết định này thể hiện thái độ của Bộ Tài chính đối với các liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sau khi Bộ Tài chính đã có những cuộc họp và đưa ra ý kiến về việc các doanh nghiệp này cần phải giảm giá bán xe, nhưng các đơn vị này tỏ ra chậm trễ trong việc thực hiện. Cũng theo Bộ Tài chính, lãnh đạo bộ này đang xem xét áp dụng 1 trong 2 mức giảm thuế là 5% hoặc 10% đối với mặt hàng ô tô đã qua sử dụng.

M.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.