Cẩn trọng với tình trạng tin tặc núp bóng cảnh sát mạng

20/11/2010 17:18 GMT+7

Các công ty an ninh mạng lưu ý người sử dụng máy tính để lướt web phải cẩn trọng trước những thông báo, những lời mời gọi tải chương trình chống vi rút máy tính, do tin tặc đang sử dụng chiêu này để cài phần mềm ăn cắp thông tin cá nhân vào máy tính của những cư dân mạng nhẹ dạ.

Các tổ chức tội phạm này còn trả tiền để quảng cáo cho những phần mềm độc hại này trên các trang web cá nhân để lừa cư dân mạng. Thậm chí một số nhóm tội phạm ở Đông u hay châu Á còn gọi điện thoại thẳng đến các "con mồi" để thông báo rằng máy tính của họ đã bị nhiễm virus, và nếu đối tượng nhất nhất làm theo những chỉ dẫn là xem như sụp bẫy.

Những cuộc điện thoại này luôn được sử dụng phần mềm để biến đổi thành cuộc gọi từ... Anh với mã quốc gia +44! (Theo BBC)

Hạnh Ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.