Quảng Trị: Gần 100 doanh nghiệp lao đao vì công văn đi như... rùa

22/09/2005 23:16 GMT+7

Ngày 22/9, nhiều doanh nghiệp (DN) làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) phản ánh với Thanh Niên rằng, họ có thể bị phá sản chỉ vì phải nộp thuế truy thu do sự chậm trễ của một công văn từ Tổng cục Hải quan về Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo.

Cụ thể, ngày 12/7, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đặng Thị Bình An ký ban hành công văn số 2739/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn danh mục dữ liệu giá (có hiệu lực từ ngày 20/7). Nhưng không hiểu vì sao, mãi đến ngày 27/8 (tức là sau 45 ngày), công văn này mới đến được Hải quan cửa khẩu Lao Bảo. Vì thế, hơn 1 tháng sau khi công văn trên có hiệu lực, Hải quan cửa khẩu Lao Bảo vẫn hướng dẫn các DN XNK thực hiện theo quy định cũ. Gần 100 DN kê khai, bán hàng, hạch toán, báo cáo thuế xong xuôi thì nay (đã 2 tháng sau khi có công văn trên) lại được hải quan gọi lên truy thu thuế theo văn bản mới, với mức thu tăng từ 50 - 500% so với trước, nếu không nộp thì hải quan sẽ cưỡng chế theo luật pháp. Được biết, gần 100 DN XNK tại cửa khẩu này phải bỏ ra gần 10 tỉ đồng để nộp thuế truy thu. Các DN cho biết, sau khi nộp thuế XNK và thuế giá trị gia tăng vào kho bạc, lợi nhuận của DN chỉ khoảng 5-7%, nay phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để nộp khiến họ không biết tính toán ra sao, còn nếu không nộp, họ chỉ còn đường xin phá sản.

Thuỳ Linh - T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.