Trao giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng toàn quốc

01/10/2006 00:35 GMT+7

Tối qua 30.9 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Bộ Khoa học - Công nghệ và quỹ VIFOTEC đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng toàn quốc lần thứ 2 (2005-2006).

Sau gần một năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 248 công trình từ 40 tỉnh, thành phố gửi tham dự (tăng 30% so với cuộc thi lần thứ nhất). Kết quả, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 65 công trình sáng tạo của thanh thiếu niên trên các lĩnh vực: đồ dùng học tập; dụng cụ sinh hoạt gia đình; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí; phần mềm tin học.

Giải đặc biệt duy nhất thuộc về em Lê Trung Minh Quân, 17 tuổi, Quảng Ngãi với "Robot sơn tường tự động". 4 giải nhất là các công trình: "Máy chế biến sắn" của Hà Hoài Nam (Yên Bái); "Robot thực hành hóa học Jupiter" của Nguyễn Ngọc Châm (Bắc Giang); "Robot từ đồng hồ" của Nguyễn Mạnh Chỉnh (Phú Thọ); "Giao tiếp máy tính với thiết bị trong gia đình, điều khiển hệ thống từ ca qua điện thoại và Internet" của Dương Việt Cường (Hà Nội). Ban tổ chức cũng đã quyết định chọn ra 15 mô hình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu nhất đi triển lãm quốc tế về sáng tạo tại Ấn Độ vào cuối năm nay.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 35 cá nhân đoạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba.

T.Hằng - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.