Nhật Bản thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao

09/10/2006 12:20 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định kéo dài thời gian lưu trú tối đa ở Nhật Bản lên 5 năm thay vì 3 năm như trước đây cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư công nghệ thông tin là người nước ngoài.

Việc nới lỏng quy định trên sẽ giúp các công ty và các viện nghiên cứu trong nước tuyển dụng được những nhân viên giỏi chuyên môn; thu hút ngày càng nhiều lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc tại Nhật Bản

Theo quy định mới, các viện nghiên cứu nhà nước cũng như các công ty tư nhân chuyên tiến hành những công trình nghiên cứu kỹ thuật cao có nhu cầu thực sự và hệ thống điều hành sẽ được phép tuyển dụng nhân viên nước ngoài với thời hạn 5 năm cùng với việc giải quyết các thủ tục nhập cư. Điều kiện quan trọng đầu tiên để các công ty tuyển dụng kỹ sư nước ngoài là có đầy đủ cơ sở để người được tuyển dụng có thể phát huy tối đa khả năng của họ. Thân nhân của những lao động nước ngoài được tuyển dụng cũng được phép gia hạn thị thực với thời gian tương tự.

Dự kiến, quyết định trên sẽ có hiệu lực từ tháng 11 tới.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.