Myanmar có thể sớm thả bà Suu Kyi

10/11/2009 00:00 GMT+7

Chính quyền Myanmar có thể phóng thích thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi sớm để bà này giữ một vai trò trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Hãng tin AP dẫn lời ông Min Lwin, một nhà ngoại giao cấp cao của Myanmar, phát biểu tại Manila (Philippines) trước khi đáp máy bay sang Singapore để trở về Yangon tuyên bố: “Có một kế hoạch phóng thích bà ấy sớm để bà có thể tổ chức đảng của mình”. Ông Lwin không nói thêm gì, và hiện chưa rõ liệu ông Lwin có ngụ ý rằng bà Suu Kyi sẽ được phép vận động tranh cử hay không.

Bà Suu Kyi đã bị quản thúc từ nhiều năm qua. Vào tháng 8, bà bị tuyên án thêm 18 tháng quản thúc vì đã để một người đàn ông quốc tịch Mỹ bơi qua hồ đến trú ngụ tại nhà bà hồi tháng 5. Hôm 7.11, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng đã lên tiếng kêu gọi Myanmar trả tự do cho bà Suu Kyi trước cuộc tổng tuyển cử, theo Reuters.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.