Hiện đại... hại điện

31/10/2006 23:07 GMT+7

Các cử tri ở Amsterdam và 34 thành phố khác của Hà Lan có thể phải sử dụng giấy và bút chì thay vì máy bỏ phiếu vi tính trong cuộc bầu cử vào tháng tới.

Chính phủ Hà Lan hôm 30/10 đã cấm sử dụng kiểu máy bỏ phiếu vi tính vì lo ngại những lá phiếu bí mật sẽ không còn là bí mật. chính phủ cũng đã ra lệnh rà soát lại toàn bộ các máy bỏ phiếu điện tử sau cuộc bầu cử ngày 22/11.

Bộ trưởng Đổi mới Chính phủ A.Nicolai cho biết biện pháp trên là cần thiết sau khi một cuộc điều tra phát hiện máy bỏ phiếu do Hãng Sdu NV sản xuất phát ra những tín hiệu mà một điệp viên giỏi công nghệ có thể sử dụng để "nhìn lén" những sự lựa chọn của cử tri từ khoảng cách xa hàng chục mét. Ông Nicolai cho biết đã thu hồi giấy phép sử dụng những chiếc máy của Sdu NV, hiện chiếm khoảng 10% số máy bỏ phiếu điện tử sử dụng ở xứ sở hoa tu-lip. (AP)

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.