Dạy học xuyên biên giới

24/10/2005 22:22 GMT+7

Ở Mỹ, trẻ em học qua mạng hiện có xu hướng học với gia sư cách họ đến nửa vòng trái đất: Ấn Độ. Ưu điểm khi học với gia sư ở Ấn là chi phí thấp hơn, 15-20 USD/giờ thay vì 40-100 USD/giờ như tại Mỹ. Mỗi ngày, có hàng ngàn giáo viên Ấn Độ giúp học sinh Mỹ làm các bài tập toán, học các môn khoa học hay tiếng Anh.

J.Princeton - một học sinh lớp 10 ở Chicago - cho biết cậu không bận tâm việc gia sư dạy toán của cậu là một phụ nữ Ấn, sống cách cậu đến 11.200 km. Gia sư của cậu thường thức dậy trước bình minh để dạy cậu học. Princeton và gia sư của mình thường trao đổi thông tin bài vở qua máy vi tính, điện thoại và e-mail. Princeton cũng có thể scan những trang sách hoặc các bài tập để gửãi cho gia sư. K.Karnik - người đứng đầu Hiệp hội Công ty phần mềm dịch vụ quốc gia (Ấn Độ) - khẳng định các gia sư nước ông "mạnh" về môn toán và khoa học, vốn không bị tác động nhiều bởi nền văn hóa.  (New Kerala)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.