Hậu Giang: Hoa viên nghĩa trang đầu tiên đi vào hoạt động

11/11/2009 11:21 GMT+7

(TNTT>) Công ty cổ phần Mê Kông, chủ đầu tư dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Hậu Giang rộng hơn 13ha, đang rao bán đất mộ phần. Dự án nằm sát quốc lộ 61, cách ngã ba Cái Tắc (H.Châu Thành A) khoảng 4,5km, rất thuận tiện cho việc đi lại chăm nom.

Hoa viên có đủ 4 hướng, chia thành nhiều lô (mộ phổ thông, mộ đôi, mộ cải táng, mộ nhi, mộ gia đình tập trung) với nhiều mức giá khác nhau. Giá bán: Đất mộ cải táng (0,8m x 1,2m) 3 triệu đồng/mộ, đất mộ phổ thông khoảng 9 triệu đồng/mộ, đất khuôn viên dành cho mộ gia tộc (từ 100m2 trở lên) là 1,8 triệu đồng/m2… Sang năm 2010, Hoa viên sẽ đưa vào sử dụng 2 lò thiêu theo tiêu chuẩn châu u.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.